Bất sanh, bất diệt; vô thỉ, vô chung. Nếu đại đức cứ khăng khăng hỏi từ đâu mà có, thì hai câu trên đây là Thánh Giáo Lượng. Nếu chẳng hiểu, chẳng tin, cứ muốn hỏi [Pháp Tánh] xuất phát từ đâu thì chỉ có cách hỏi đức Như Lai.
Nhân Quả Báo Ứng - Tơ Hào Không Sai Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa | Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành, Việt Dịch
Đoạn Nhân Ta Bà Quyết Sanh Tịnh Độ Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Phiên Dịch Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ Và Nghi Ngờ Kinh Ngụy Tạo Vọng Nguyệt Tín Hành | Thích Giới Niệm, Việt Dịch
Bồ Đề Đạt Ma Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật | Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng, Việt Dịch