Phật Học Vấn Đáp


Bị bệnh mà Bác Sĩ không chữa được thì sao?

9/9/2022 6:47:07 AM
Bệnh mà Bác Sĩ chữa không khỏi gọi là bệnh nghiệp chướng, ai mắc bệnh nghiệp chướng thì phải sanh lòng hổ thẹn lớn mà lạy Phật, Niệm Phật cho nhiều. Đại trượng phu thì phải có cái khí khái của người bị đánh rụng răng nhưng vẫn cố gắng nuốt máu vô bụng, không lạy được cũng phải lạy, không niệm được cũng phải niệm. Giống như có cục ung nhọt độc, dù cho đau đớn thế nào cũng phải cắn răng mà nặn máu mủ ra vậy.
Trích từ:  Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 . Đại Sư Diệu Liên | Dịch Giả : Linh Nham Tùng Thư


Thẻ
Bệnh       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật