Phật Học Vấn Đáp


Con không thích giao tiếp nói chuyện. Có phải là con không có tâm từ bi?
Kính bạch Hòa thượng! Hiện tại, con chỉ chuyên niệm Phật, không thích giao tiếp nói chuyện. Nhiều người nói với con rằng: “Bạn nên lịch sự và tuỳ duyên” nhưng con vẫn yên lặng không nói. Nhưng có người lại cho rằng làm như vậy là tự mình đánh mất duyên lành với chúng sanh. Xin hỏi Hòa thượng: Có phải là con không có tâm từ bi? Hay là do con thiếu trí tuệ?

8/16/2022 11:27:45 AM
Điều này còn tuỳ thuộc vào người phát tâm. Nếu mình cảm thấy bản thân mình nghiệp chướng nặng, thiếu trí tuệ thì chuyên tâm niệm Phật, cầu định cầu huệ. Đây là việc làm rất tốt. Tạm thời, chúng ta không kết duyên với chúng sanh nhưng những công đức chúng ta tu hành, mỗi niệm ta đều hồi hướng cho chúng sanh. Đó chính là chúng ta kết duyên với chúng sanh, không nhất định chúng ta phải gặp họ rồi giảng nói này kia mới gọi là kết duyên. Bởi vì đi giao tiếp giảng nói kết duyên, có đôi khi kết duyên ác, chẳng phải duyên thiện. Còn nếu đem công đức tu hành của chính bản thân mình mà hồi hướng đó mới chính là pháp duyên thuần thiện. Đến lúc công phu của mình thuần thục, trí tuệ khai mở thì chúng ta có thể rộng độ vô số chúng sanh. Người tu hành phải phân thành những giai đoạn để tu tập như thế mới đúng như pháp.
Trích từ:  Tịnh Độ Vấn Đáp. Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả : Thích Nhuận Nghi


Thẻ
Niệm Phật        Chúng Sanh       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật