Nhất sanh bổ xứ. không biết câu này có nghĩa gì? Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 1362


Câu Hỏi

Kinh A Di Đà có dạy: “Nhất sanh bổ xứ”.[4] Không biết câu này có nghĩa gì?

Trả Lời

Đó là chỉ quả vị Phật; bổ chính là chỗ nhận lấy. Ở thế giới khác, chứng đến quả Phật thì gọi là hậu bổ Phật vị, phải trải qua nhiều kiếp. Ở thế giới Cực lạc chỉ tu một đời thì có khả năng chứng đến quả vị Phật hậu bổ.
_____________
4. Theo kinh Phật, đây là quả vị tối cao của hàng Bồ tát, tức đã chứng quả vị đẳng giác Bồ tát.

Trích từ: Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp