Phật Học Vấn Đáp


Chuyên nhất trì danh và quán tướng”. hai phương pháp này, nên chọn phương pháp nào?
Ngài Hám Sơn dạy: “Nhất niệm xưng danh, đương nhiên là chánh hạnh. Nhưng thêm quán tướng thì càng miên mật hơn”. Đại sư Ấn Quang thì nói: “Chuyên nhất trì danh, không thêm quán tướng”. Hai phương pháp này, nên chọn phương pháp nào, hay là có thể áp dụng cả hai phương pháp.

7/28/2022 1:23:25 PM
Đạo hữu hoan hỉ với phương pháp nào thì áp dụng phương pháp đó.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Trì Danh        Ấn Quang        Hạnh        Hám Sơn        Chánh Hạnh       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật