Phật Học Vấn Đáp


Thân thể là hóa sanh. nếu dùng tay mà xúc chạm đến hình thể có được không?
Khi vãng sanh Tây phương, thân thể là hóa sanh. Nếu dùng tay mà xúc chạm đến hình thể có được không?

8/6/2022 8:52:48 AM
Trong kinh nói, tắm gội trong nước tám công đức, dùng y phục và các món hương hoa cúng dường chư Phật, chân đứng trên hoa sen, bay lên lầu gác. Như vậy lẽ nào không có hình thể? Khi xúc chạm thì còn có cảm giác. Giống như thân thể trong mộng, tuy là ý tưởng khởi lên, nhưng hành động xúc chạm đều là có thực.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Vãng Sanh        Tây Phương       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật