Phật Học Vấn Đáp


Niệm phật thành tiếng và niệm thầm trong tâm có công đức giống hay là khác nhau?
Niệm Phật thành tiếng và niệm thầm trong tâm có công đức giống hay là khác nhau?

8/5/2022 5:02:46 PM
Công đức niệm Phật về phương diện định tâm, nhất tâm bất loạn thì trong kinh đã nói rồi. Vận dụng cách niệm như thế nào thì không có sự hạn chế nhất định, cần phải căn cứ ở thói quen mỗi người mà lựa chọn cách niệm cho phù hợp. Nếu phù hợp thì công đức rất lớn, nếu không phù hợp thì công đức nhỏ.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Công Đức       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật