Thiền Bảo Phải Trừ Tướng Nhưng Tịnh Độ Lại Chấp Tướng Mà Vào Lúc Nào Mới Thích Nghi Để Phá Tướng? Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Dương Đình Hỷ |


Câu Hỏi

Thiền Bảo Phải Trừ Tướng Nhưng Tịnh Độ Lại Chấp Tướng Mà Vào Lúc Nào Mới Thích Nghi Để Phá Tướng?

Trả Lời

Người sơ học không hiểu hữu tướng, vô tướng. Người niệm Phật hoặc chấp có hoặc chấp không. Có cũng bỏ mà không cũng phải bỏ. Nhưng không biết rằng chân không và diệu hữu chẳng lìa nhau, nếu gập cảnh phi hữu, phi không, thì bỏ cái gì? Chỉ cần chuyên niệm Phật để được giải thoát.