Hạnh nguyện của Bồ Tát là vô duyên đại từ. Hai chữ Vô Duyên đến tột cùng là oán thân bình đẳng,... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa |


Câu Hỏi

Hạnh nguyện của Bồ Tát là vô duyên đại từ. Hai chữ Vô Duyên đến tột cùng là oán thân bình đẳng, không gì chẳng duyên đấy chăng? Hay là chẳng duyên vào đâu? (Lương Tử Cán hỏi)

Trả Lời

Hạnh nguyện của Bồ Tát không gì chẳng phải là lục độ, vạn hạnh, từ bi hỷ xả. Nói vô duyên chính là tự hành, hóa độ người khác, nhưng tâm chẳng chấp tướng, ngoài chẳng phan duyên, nên gọi là vô duyên.

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp