Phật Học Vấn Đáp


Người niệm Phật có thể đốt hương trên cánh tay được không?
Kính bạch Hòa thượng! Người niệm Phật có thể đốt hương trên cánh tay được không? Xin Hòa thượng giải thích cho chúng con rõ.

8/16/2022 12:59:23 PM
Được! Nhưng cần phải biết ý nghĩa đốt hương là để cúng dường chư Phật. Kinh dạy chúng ta, ý nghĩa đốt ngón tay hoặc đốt thân là “Thắp lên ngọn đèn nơi chính mình, để chiếu sáng đến người khác”, nếu không hiểu rõ ràng đem thân ra đốt thì mang tật nguyền, lúc ấy có lợi ích gì? Do đó, đúng ý nghĩa đốt hương, là phải đối trước Phật phát nguyện, suốt đời sống làm việc quên mình vì lợi ích mọi người, đó mới đúng ý nghĩa đốt hương cúng dường. Không hiểu ý nghĩa rõ ràng, đem thân thể của mình thiêu đốt thì khi ấy một chút công đức cũng chẳng được. Cho nên, trên thân anh thiêu một chấm chính là một hạnh, thường nhắc nhở chính mình, tuyệt đối sống không vì mình mà chạy theo các thứ danh văn lợi dưỡng, vì chúng sanh, vì chánh pháp, đây mới đúng nghĩa của việc làm đó.
 

Trích từ:  Tịnh Độ Vấn Đáp. Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả : Thích Nhuận Nghi


Thẻ
Niệm Phật       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật