Người Hành Hạnh “Quá Ngọ Chẳng Ăn” Tức Là: Sau Giờ Ngọ Chẳng Nên Ăn Gì Nữa Đối Với Những Thứ Thuốc... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 7


Câu Hỏi

Người Hành Hạnh “Quá Ngọ Chẳng Ăn” Tức Là: Sau Giờ Ngọ Chẳng Nên Ăn Gì Nữa Đối Với Những Thứ Thuốc Phải Uống (Hoặc Vì Có Bệnh Phải Uống Thuốc Hoặc Do Thân Thể Suy Nhược Phải Uống Thuốc) Thì Có Phải Là Cũng Nên Theo Lệ Chẳng Dùng? (Ngô Minh An Hỏi)

Trả Lời

“Chẳng ăn” là nói đến hết thảy những thứ lương thực và món ăn thông thường thuộc trong ba bữa ăn. Có bệnh uống thuốc, chẳng bao gồm trong ấy. Thuốc chẳng phải là thức ăn đồ uống hằng ngày, cho nên chẳng ngăn cấm. Dẫu là lúc chẳng có bệnh, tuy chẳng ăn những vật có xác, cũng chẳng phải là không cho uống nước.

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp