Phật Học Vấn Đáp


Phật a di đà là vua trong các phật, là vua trong các chú, cách nói như vậy xuất phát từ kinh điển nào?
Phật A Di Đà là vua trong các Phật, là vua trong các chú, cách nói như vậy xuất phát từ kinh điển nào?

8/6/2022 6:26:40 AM
A Di Đà thân là pháp giới tạng thân, ánh sáng, thọ mạng, tâm từ bi, trí tuệ vô biên, phát bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, cho nên nói Ngài là vua của nguyện lực. Danh từ A Di Đà không phiên dịch, vì đó là mật chú. Một từ “A” bao gồm các mẫu tự, tám vạn bốn ngàn đà la ni[22] từ đó mà xuất ra. Ba tạng thánh giáo và mười hai bộ kinh đều từ trong đó mà diễn thuyết, nên gọi là vua. Vấn đề này không câu nệ kinh điển phải nhắc tới.
_______
Đà la ni gọi là tổng tri, năng trì và năng giá; tức là huân tập tất cả thiện pháp, giữ gìn không cho mất đi và ngăn ngừa các ác pháp không cho phát sanh.(Lược nghĩa từ Đại trí độ luận q. 5).

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Thập Niệm        A Di Đà       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật