Phật Học Vấn Đáp


Người theo ngoại đạo, cũng niệm phật có nguyện vọng vãng sanh, phật có tiếp dẫn không?
Người theo ngoại đạo cũng niệm Phật, nếu như sau này có nguyện vọng vãng sanh thì cũng được Phật và Bồ tát tiếp dẫn phải không?

8/5/2022 6:52:50 PM
Cầu Pháp thì xa rời tà kiến, thành công là do sự chuyên nhất, khi đã quy y Tam bảo chính là xa rời ngoại đạo. Tà và chánh hỗn tạp thì sự tu hành không chân thành. Pháp tu đã tạp loạn thì tâm niệm làm sao mà chuyên nhất. Tuy có nguyện vọng vãng sanh nhưng sợ là tâm lý giao động lúc đông lúc tây. Tín, Nguyện và Hành không đủ thì làm sao có thể vãng sanh? Người ở trên đời, có người có tín ngưỡng tôn giáo, có người không có tín ngưỡng tôn giáo, có người tin theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Tuy có muôn ngàn sai biệt, nhưng cũng cần chuyển tâm: tin vào Tịnh độ và phát tâm nguyện vãng sanh thì nhất định có thể vãng sanh.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Vãng Sanh        Nguyện        Bồ Tát       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật